Kết quả tìm kiếm cho "trao cho hộ nghèo"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 5717
Chiều 3/10, Liên đoàn Lao động huyện Chợ Mới phối hợp UBMTTQVN huyện tổ chức lễ trao tặng 100 thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho con đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn. Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Võ Minh Nâng đến dự.
Sáng 3/10, đoàn công tác do Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh An Giang Nguyễn Thị Quyến làm trưởng đoàn vừa kiểm tra định kỳ công tác hội và các nội dung thi đua năm 2024 tại Hội LHPN xã Nhơn Hội (huyện An Phú). Chủ tịch Hội LHPN huyện An Phú Nguyễn Thị Kim Uyên cùng dự.
Những năm gần đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Châu Thành tích cực triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, với nhiều mô hình sản xuất - kinh doanh hiệu quả, các hội viên, phụ nữ tích cực hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, ổn định cuộc sống...
Nhiệm kỳ 2019 - 2024, với bản lĩnh chính trị vững vàng, vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, thanh niên quê hương Bác Tôn đã năng động, sáng tạo, thi đua lập thành tích, góp sức xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp. Nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, để lại dấu ấn trên các lĩnh vực và trong cộng đồng.
Thời gian qua, công tác xây dựng nhà Đại đoàn kết giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được UBMTTQVN các cấp trong tỉnh quan tâm. Qua đó, đã có hàng ngàn ngôi nhà Đại đoàn kết được xây dựng, từng bước làm đổi thay cuộc sống của không ít người nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Ngay sau khi giành được độc lập ngày 2/9/1945, nhận thức rõ vai trò quan trọng của pháp luật, Chính phủ cách mạng lâm thời Việt Nam Dân chủ cộng hòa ban hành nhiều sắc lệnh, kịp thời thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm của đất nước.
Ngày 2/10, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tri Tôn phối hợp Đảng ủy Trung đoàn 892 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) và chính quyền xã Lương Phi tổ chức lễ bàn giao nhà Đồng đội cho quân nhân chuyên nghiệp đang công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tri Tôn.
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc xây dựng gia đình hiện đại cần phải kế thừa những truyền thống tốt đẹp của gia đình xưa, chú trọng đến con cháu tình thương và lẽ phải, sự hòa thuận, đoàn kết, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, không xảy ra bạo lực gia đình. Những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam được gìn giữ, phát huy sẽ góp phần làm rạng rỡ thêm bản sắc văn hóa dân tộc.
Những ngày này, về với phum, sóc của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer sẽ thấy đổi thay rõ rệt. Những căn nhà khang trang thay cho mái lá đơn sơ thuở nào, những em nhỏ cũng tung tăng cắp sách đến trường và đời sống của người Khmer cũng khởi sắc lên nhiều mặt.
Trong những ngày này, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer trên địa bàn tỉnh nói chung, huyện miền núi Tri Tôn nói riêng đang hòa trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày Lễ Sene Dolta. Đây là một trong những lễ lớn, nhằm bày tỏ lòng biết ơn đối với ông bà, cha mẹ và là dịp tưởng nhớ công ơn các bậc sinh thành, những người trong thân tộc đã quá cố.
Tri Tôn là huyện miền núi, có đông đồng bào dân tộc thiếu số (DTSS) Khmer sinh sống. Khi nhắc đến đồng bào DTTS Khmer, không thể không nhắc đến những ngôi chùa mang kiến trúc đặc trưng. Một trong số đó là chùa Phnom Ta Pa (hay còn được gọi là chùa Tà Pạ) nổi danh bởi vẻ đẹp độc đáo nằm ở vị trí đắc địa.
Hội Khuyến học tỉnh đã hình thành và phát triển qua 22 năm, góp phần quan trọng nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh. Từ đây, cũng góp phần hiện thực hóa nhiều nghị quyết quan trọng của tỉnh.